Thời điểm diễn ra VCK Asian Cup quá nguy hiểm cho cầu thủ

12/01/2015 20:24 GMT+7

(TNO) Trung vệ tuyển Nhật Bản, Maya Yoshida vừa phàn nàn rằng, thời điểm diễn ra vòng chung kết (VCK) Asian Cup hiện tại là quá nguy hiểm cho cầu thủ, khiến họ có thể bị mất việc bất cứ lúc nào ở CLB.

(TNO) Trung vệ tuyển Nhật Bản, Maya Yoshida vừa phàn nàn rằng, thời điểm diễn ra vòng chung kết (VCK) Asian Cup hiện tại là quá nguy hiểm cho cầu thủ, khiến họ có thể bị mất việc bất cứ lúc nào ở CLB.

>> Úc ngược dòng thắng Kuwait 4-1 ở trận mở màn Asian Cup 2015
>> Nguy cơ dàn xếp tỷ số ở VCK Asian Cup
>> Vòng loại ASIAN Cup 2015: Bộ mặt sáng sủa của tuyển VN

Thời điểm diễn ra VCK Asian Cup quá nguy hiểm cho cầu thủ
Yoshida lo lắng sẽ không được Southampton gia hạn hợp đồng - Ảnh: AFP

Yoshida hiện chơi cho CLB Southampton, phải trở về đội tuyển gần 1 tháng thi đấu tại Asian Cup. Trong khi, hiện tại là thời điểm diễn ra kỳ chuyển nhượng mùa đông, cũng như vào giai đoạn quyết liệt của mùa giải.

Không chỉ các cầu thủ châu Á, mà nhiều cầu thủ châu Phi cũng trong thời điểm này phải trở về nước chuẩn bị cùng đội tuyển dự VCK giải vô địch các quốc gia châu Phi sắp diễn ra từ ngày 17.1 đến 8.2.

Yoshida cho biết: “Hiện tôi chỉ còn nửa năm hợp đồng tại CLB. Và nếu bỏ đi như lúc này, tôi có thể bị CLB không gia hạn thêm hợp đồng vì không giúp được gì cho CLB trong lúc này. Tôi có thể bị mất việc sau khi làm nhiệm vụ đội tuyển”.

Cũng theo Yoshida: “Southampton là CLB không có nguồn ngân quỹ lớn như AC Milan và Dortmund, nơi 2 đồng đội của tôi đang thi đấu là Keisuke Honda và Shinji Kagawa, nên không thể mua cầu thủ để thay thế. Vì vậy, thật nguy hiểm cho tôi, và nhiều cầu thủ khác đang chơi cho các CLB ít tiền”.

Do đó, Yoshida đề nghị nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) muốn cải thiện trình độ các đội tuyển ở châu Á, thì hãy nghĩ tới cầu thủ, tạo điều kiện nhiều hơn để các cầu thủ châu Á thi đấu tại châu Âu. Bởi tổ chức VCK Asian Cup ở thời điểm này khiến họ có thể bị mất việc và mất cơ hội nâng cao trình độ.

Yoshida cũng vừa có trận đấu thứ 50 cho tuyển Nhật Bản trong trận thắng đậm đội tuyển lần đầu góp mặt ở Asian Cup là Palestine 4-0 chiều ngày 12.1 và góp 1 bàn thắng cùng với các bàn của Yasuhito Endo, Shinji Okazaki và Keisuke Honda (từ chấm 11m). Ở trận còn lại của bảng D này, Iraq thắng Jordan 1-0.

Trước đó, ở bảng C, UAE bất ngờ hạ gục ứng cử viên vô địch Qatar 4-1 và Iran thắng Bahrain 2-0.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.