Tuyển thủ U.22 gây sốt với pha ngả bàn đèn tuyệt phẩm tại VCK U.21

13/12/2020 12:56 GMT+7

Trần Hữu Hoàng đã có pha lập công ngả bàn đèn đẹp mắt, góp phần giúp U.21 Nam Định giành tấm vé vào chơi tại bán kết tại vòng chung kết giải U.21 Quốc gia 2020.

U.21 Nam Định đã có chiến thắng 3-0 trước U.21 Công an Nhân dân trong lượt trận thứ hai tại vòng bảng VCK U.21 Quốc gia 2020, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào chơi tại vòng bán kết.

U.21 Nam Định giành vé vào chơi bán kết U.21 Quốc gia 2020

Khả Hòa

Điểm nhấn trong trận đấu có lẽ là pha ngả bàn đèn của hậu vệ Trần Hữu Hoàng. Phút thứ 22, từ một tình huống lên tham gia tấn công, Hữu Hoàng đã khống chế bóng trước khi lập siêu phẩm với pha tung người móc bóng. Bàn thắng mở tỉ số đã tạo nên lợi thế cho U.21 Nam Định. Xuyên suốt trận đấu, Hữu Hoàng và các đồng đội tỏ ra vượt trội hơn so với U.21 Công an Nhân dân.
Chia sẻ sau trận đấu, cầu thủ sinh quê Hà Nam cho biết rất bất ngờ khi có được bàn thắng ở tình huống trên: “Lúc đó thì em cũng theo cảm giác, tự tin thực hiện động tác nhưng cũng không ngờ thành bàn thắng. Lúc đó em cảm thấy rất vui, vì sau nhiều năm thì Nam Định mới có chiếc vé chơi tại VCK và đội bây giờ lại có cơ hội đi sâu trước một vòng.”

Pha ngả bàn đèn của tuyển thủ U.22 Việt Nam giúp Nam Định vào bán kết U.21 Quốc gia

Trần Hữu Hoàng sinh năm 2000, chơi ở vị trí hậu vệ. Cầu thủ này đã được HLV Park Hang-seo gọi lên tập trung U.22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games vào đầu tháng 7.2020. Với kinh nghiệm cọ xát ở V-League cũng như tuyển trẻ, Hữu Hoàng đã thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm vượt trội so với đồng đội đồng trang lứa. Bên cạnh đó cầu thủ này cũng thường xuyên lên tham gia tấn công.

Hữu Hoàng từng được HLV Park Hang-seo gọi lên đội tuyển U.22 Việt Nam

Bảo Hằng

9 năm kể từ khi vô địch U.21 Quốc gia năm 2011 đến nay, U.21 Nam Định mới trở lại VCK U.21 Quốc gia. Tại vòng loại, U.21 Nam Định gây bất ngờ khi vượt qua cả đương kim vô địch U.21 Hà Nội và U.21 Viettel để đứng đầu bảng A, giành quyền vào chơi VCK U.21 Quốc gia 2020. Trong đội hình U.21 Nam Định có những tuyển thủ U.22 Việt Nam như Mai Xuân Quyết, Trần Hữu Hoàng hay những gương mặt trẻ được đôn lên đội 1 đá V-League như Ngô Đức Huy, Hoàng Xuân Tân…Dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Khánh Hùng, hy vọng U.21 Nam Định có thể tạo nên điều bất ngờ tại U.21 Quốc gia năm nay.

Bóng đá "thời Covid-19", VCK U.21 2020 làm gì để chống dịch?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.