Thi công đường chậm gây khó khăn cho dân

Thanh Quân
Thanh Quân
02/12/2023 10:07 GMT+7

Tuyến đường chính dẫn vào xã Nhơn Hải (TP.Quy Nhơn, Bình Định) thi công chậm đã gây trở ngại không nhỏ cho việc đi lại của người dân địa phương.

Gần 2 năm nay, tuyến đường duy nhất từ xã Nhơn Hải đi Khu kinh tế Nhơn Hội (TP.Quy Nhơn, Bình Định) được thi công nâng cấp, mở rộng. Tuy nhiên, quá trình thi công quá chậm dẫn đến nhiều bất cập trên tuyến đường này.

Tuyến đường chính vào xã Nhơn Hải lầy lội, khó đi ẢNH: THANH QUÂN

Tuyến đường chính vào xã Nhơn Hải lầy lội, khó đi

THANH QUÂN

Theo người dân, từ ngày tuyến đường được khởi công đến nay, khi trời mưa thì lầy lội, dễ trượt ngã, còn mùa nắng thì bụi mù mịt. Nguy hiểm nhất là vào ban đêm, đi xe máy rất dễ ngã vì đường trơn trượt hoặc bị sập hầm hố. Thời gian gần đây liên tục có mưa khiến đường vào xã Nhơn Hải càng trở nên sình lầy, trơn trượt, các phương tiện giao thông qua lại rất nguy hiểm.

Theo ông Đỗ Cao Thắng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải, quá trình thi công đường vào xã này chậm chạp, đất đá san lấp mặt bằng đoạn đường từ ngã ba vào dự án Hải Giang Merry Land Quy Nhơn đến dốc Nỗng chưa được gia cố mặt đường nên cứ nắng phát sinh bụi, còn mưa thì sình lầy. Điều này ảnh hưởng không ít đến việc đi lại của người dân trong thời gian qua.

Ban Quản lý dự án và giải phóng mặt bằng Khu kinh tế tỉnh Bình Định (thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định) cho biết tuyến đường Nhơn Hải - Nhơn Hội đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng toàn tuyến; giao cho UBND TP.Quy Nhơn và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư. Trong đó, 2 đầu của tuyến đường đã hoàn thành việc thi công. Riêng đoạn giữa dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 10.2023 nhưng đến nay vẫn chưa xong. Nguyên nhân là do còn vướng giải phóng mặt bằng tại hộ ông Lê Đức Cảnh (ở thôn Hải Bắc, xã Nhơn Hải). Mặt khác, tại đoạn đường này có độ dốc cao, phải hạ độ cao hơn 10 m nên tốn nhiều thời gian.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã đôn đốc đơn vị thi công khắc phục các bất cập để người dân đi lại an toàn. Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, dự kiến đến ngày 31.12.2023 sẽ hoàn thành toàn tuyến và đưa vào sử dụng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.