Thi viết tản văn, thơ tôn vinh người phụ nữ Việt Nam xa xứ

Thúy Hằng
Thúy Hằng
27/03/2024 17:45 GMT+7

Vượt qua những khó khăn, rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, tập quán..., phụ nữ Việt Nam vẫn vươn lên, khẳng định mình nơi xứ người.

Thi viết tản văn, thơ tôn vinh người phụ nữ Việt Nam xa xứ- Ảnh 1.

Đại diện Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam ở châu Âu tham dự chương trình Xuân quê hương tại TP.HCM và có buổi gặp mặt nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

NVCC

Một cuộc thi viết tản văn, thơ với ý nghĩa nhân văn vừa được Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu và Hội Nhà văn Việt Nam đồng tổ chức, nhằm tôn vinh người phụ nữ Việt Nam xa quê hương. 

Cuộc thi mang tên "Thi viết tản văn, thơ về phụ nữ Việt Nam xa xứ", được phát động vào tháng 3.2024 - tháng có ngày Quốc tế phụ nữ, đang nhận bài viết dự thi của chị em phụ nữ người Việt Nam hoặc gốc Việt hiện sống và làm việc, học tập ở nhiều nước trên thế giới.

Ý chí, bản lĩnh của phụ nữ Việt ở nước ngoài

Tiến sĩ Phan Bích Thiện, kiều bào ở Hungary, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, cho biết cuộc sống ở nước ngoài đòi hỏi những người phụ nữ Việt Nam phải vượt qua bao khó khăn, rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, tập quán, phải chịu những thiệt thòi về tình cảm, cách trở với quê hương. Mặc dù vậy những người phụ nữ Việt vẫn cố gắng vươn lên.

"Mỗi người một hoàn cảnh, một vị trí nhưng trong họ vẫn luôn ngập tràn tình yêu với quê hương và khát vọng khẳng định mình nơi xứ người. Cuộc thi của chúng tôi nhằm mục đích tôn vinh người phụ nữ Việt Nam xa xứ. Ở họ vừa có tình hoài hương và không thiếu khát vọng hội nhập với nước sở tại. Đồng thời cuộc thi cũng động viên, khuyến khích chị em người gốc Việt và người Việt ở nước ngoài trau dồi, giữ gìn tiếng Việt", tiến sĩ Phan Bích Thiện chia sẻ.

"Háo hức chờ được đọc những tác phẩm dự thi"

Ban giám khảo vòng chung khảo của cuộc thi có nhà thơ, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - Chủ tịch ban giám khảo; nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nhà văn, nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến; đại diện Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu.

Trả lời PV Báo Thanh Niên, nhà thơ, nhà văn Nguyễn Quang Thiều cho biết ngay khi được Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu chia sẻ ý tưởng, Hội Nhà văn Việt Nam đã đồng ý cùng tổ chức cuộc thi nhiều giá trị nhân văn này. Bởi từ rất lâu, vì nhiều hoàn cảnh, lý do, người phụ nữ Việt Nam đã mưu sinh, học tập, làm việc ở nhiều nước trên thế giới. Họ trải qua nhiều thách thức, những khác biệt trong đời sống, văn hóa...; nhưng họ vẫn chứng minh được sức sống, nghị lực, không chỉ ở thế hệ họ mà còn ở thế hệ con, cháu của họ, để cùng bảo vệ và lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam.

"Tôi đã đi đến nhiều nước trên thế giới và gặp nhiều người phụ nữ Việt Nam, họ có thể sống ở nhiều nền kinh tế, văn hóa khác nhau, có những vấn đề khác nhau nhưng có điểm chung: luôn gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt. Nét đẹp đó có thể ở việc họ cùng gìn giữ tiếng Việt, gìn giữ món ăn Việt ở nước ngoài, dạy dỗ các con về truyền thống, văn hóa nước nhà...", ông Nguyễn Quang Thiều chia sẻ.

Theo ông, "những tác phẩm thơ, tản văn do phụ nữ Việt xa xứ thể hiện sẽ là tiếng nói, cảm xúc của họ về cuộc sống, tình yêu quê hương đất nước. Những tác phẩm được viết bởi những cây bút bình dị, có thể họ không phải là nhà thơ, nhà văn, chỉ là những người lao động rất bình thường nhưng trong đó là những câu chuyện thật, cảm xúc thật, ước mơ, khát vọng thật được cất lên giữa đời. Tôi rất tò mò, háo hức chờ được đọc những tác phẩm vào chung khảo".

Sẽ xuất bản tuyển tập viết về người phụ nữ Việt xa xứ

Thi viết tản văn, thơ tôn vinh người phụ nữ Việt Nam xa xứ- Ảnh 2.

Tiến sĩ Phan Bích Thiện, kiều bào tại Hungary, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu

NVCC

Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất ở mỗi thể loại tản văn và thơ (mỗi giải 2.000 USD, bằng chứng nhận); 2 giải nhì (mỗi giải 1.000 USD, bằng chứng nhận); 3 giải ba (mỗi giải 500 USD, bằng chứng nhận) cùng 5 giải khuyến khích (mỗi giải 200 USD, bằng chứng nhận) cho các tác giả. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 10.2024 tại Budapest, Hungary, nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Tiến sĩ Phan Bích Thiện cho biết cơ cấu, số lượng giải thưởng cũng có thể được thay đổi và quyết định bởi ban giám khảo dựa trên tình hình thực tế khi chấm giải. Đồng thời, tất cả các bài thi vào vòng chung khảo sẽ được chọn in thành tuyển tập. Các tác giả có bài được in được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định hiện hành của Việt Nam.

Thể lệ cuộc thi viết tản văn, thơ về người phụ nữ Việt Nam xa xứ

Đối tượng dự thi: Cuộc thi dành cho tất cả phụ nữ Việt Nam hoặc gốc Việt (có quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch nước ngoài) từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài.

Quy định về tác phẩm dự thi

Được viết bằng tiếng Việt, tối đa 2.000 chữ (với tản văn) và không quá 40 dòng với thơ.

Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam. Bài viết được đánh máy trên khổ giấy A4.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm hoàn chỉnh chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống và phi chính thống, trên các nền tảng mạng xã hội; chưa từng tham gia cuộc thi nào trước đây hoặc tham gia cuộc thi khác trong suốt thời gian cuộc thi này diễn ra. 

Tác giả tự chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền, không đạo văn; trường hợp có các khiếu kiện pháp lý, tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bạn đọc gửi bài dự thi về địa chỉ email: cuocthitanvantho@gmail.com; các tác giả phải gửi kèm tác phẩm thông tin gồm họ tên đầy đủ, bút danh (nếu sử dụng), địa chỉ sinh sống, số điện thoại.

Hạn chót nhận bài dự thi: hết ngày 15.8.2024.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.