Một vụ thi hành án tử hình đầy nghi vấn

15/12/2006 23:15 GMT+7

Hôm 14.12, giới luật sư và những người phản đối án tử hình tại bang Florida (Mỹ) đã rất giận dữ sau một vụ tử hình mất hơn nửa tiếng tù nhân mới chết. Đó là chưa kể tử tội này còn bị tiêm thêm một liều thuốc độc thay vì chỉ một liều duy nhất.

Thông thường, quá trình thi hành án tử hình chỉ kéo dài 15 phút và được tiêm một liều thuốc độc duy nhất để chết nhanh chóng mà không đau đớn. Giới chức nhà tù khăng khăng cho rằng trong quá trình thi hành án, tử tù nói trên đã bất tỉnh và không hề thấy đau đớn. Họ nói người tù này có bệnh gan nên quá trình chuyển hóa chất độc diễn ra chậm hơn bình thường. Tuy nhiên, họ từ chối giải thích lý do tại sao không chỉ định liều lượng thuốc cần thiết ngay từ đầu. (AP)

Uyên Phi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.