Ca ghép tử cung đầu tiên

10/11/2006 22:46 GMT+7

Một nhóm bác sĩ Mỹ đã bắt đầu phỏng vấn một số bệnh nhân cho ca ghép tử cung đầu tiên trên thế giới. Người ta hy vọng người phụ nữ được chọn sẽ xúc tiến việc có con trước khi tử cung được gỡ ra nhằm tránh cho người phụ nữ phải dùng các loại thuốc mạnh để ngăn cơ thể họ thải loại phần nội tạng được ghép đó.

Nhóm bác sĩ của Mỹ đã được phép tiến hành cuộc phẫu thuật trên sau các cuộc thử nghiệm đối với khỉ. Một cuộc ghép tử cung cho người thành công sẽ mở đường cho việc giải quyết hàng loạt vấn đề phụ nữ đang gặp phải, bao gồm những người không có tử cung hoặc tử cung dị dạng. Báác sĩ D.Priore thuộc Bệnh viện trung tâm New York cho biết đã tìm thấy một số người muốn hiến tử cung cho ca ghép đầu tiên dự kiến diễn ra vào năm tới. Trong cuộc thử nghiệm với khỉ nâu, một tử cung đã được ghép và được gắn thành công với hệ thống cung cấp máu của khỉ. Phần nội tạng đó được giám sát trong 20 giờ, cho thấy dòng máu lưu thông tốt và con khỉ không có phản ứng miễn nhiễm trái ngược. Các nhà nghiên cứu hy vọng có thể tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm trên khỉ để họ có thể theo dõi việc mang thai bằng tử cung được ghép. (AAP)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.