Iran: Động đất làm 7 người chết

21/12/2010 16:30 GMT+7

(TNO) Trận động đất mạnh 6,5 độ Richter tại một thị trấn nhỏ của Iran tối 20.12 đã làm ít nhất 7 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương.

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, tâm chấn nằm ở Hosseinabad, thị trấn nằm ở vùng đông nam Iran với chỉ vài trăm dân.

 
 Các nạn nhân bị thương sau trận động đất được đưa lên xe cứu thương - Ảnh: Reuters

Một quan chức trong khu vực cho biết rất nhiều nhà cửa đã bị sập đổ hoàn toàn, chôn vùi hàng chục người dưới các đống đổ nát. Con số thương vong vì thế còn có thể tăng cao.

Trong ngày hôm nay, 21.12, lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng đào bới giữa các đống đổ nát để tìm người sống sót và cả thi thể người chết.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho  thấy con số thương vong có thể tăng đột biến.

Được biết Hosseinabad nằm không xa Bam, nơi xảy ra trận động đất khủng khiếp hồi năm 2003 làm hơn 26.000 người thiệt mạng.

Lần này, tâm chấn cách Ban chừng 100m, xảy ra ở độ sâu chừng 5km.

Do cấu trúc nhà cửa không chắc chắn tại Iran, nhiều trận động đất, dù ở cấp độ không mạnh cũng có thể gây ra thảm họa khủng khiếp.

Iran là nước nằm ở vành đai thường xuyên xảy ra động đất. Trung bình mỗi ngày ở đất nước này có một trận động đất nhẹ.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.