Sao không dành chỗ cho người đi bộ?

21/12/2009 00:10 GMT+7

Một số chiến sĩ Lữ đoàn 125 - Quân chủng Hải quân đang đóng quân tại cảng Cát Lái, Q.2, TP.HCM có thư phản ánh:

“Đường Lê Phụng Hiểu, Q.2, vừa được nâng cấp mở rộng. Tuy con đường chỉ dài khoảng 1 km, nhưng do lưu lượng xe quá nhiều, nhất là xe tải nặng và xe container thường xuyên ra vào cảng nên việc mở rộng đường là một việc làm rất thiết thực. Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 năm mới thi công xong phần lòng đường, còn hai bên vỉa hè rộng 4,5m thì vẫn đang thi công. Điều đáng nói ở đây là trên vỉa hè, người ta lại cho xây các ô vuông để trồng hoa (ảnh), vậy thì chỗ nào dành cho người đi bộ? Đơn vị của chúng tôi và các đơn vị khác đóng quân trên địa bàn và người dân ngụ tại đây thường xuyên đi lại trên đoạn đường này, khi đi bộ buộc phải đi vào phần lòng đường dành cho xe cơ giới thì rất nguy hiểm...”.

Việc trồng hoa trên vỉa hè để đem lại mảng xanh, tạo mỹ quan cho đường phố là một việc làm rất cần thiết, nhưng không thể để người đi bộ phải xuống lòng đường. Chúng tôi thiết nghĩ ý kiến trên rất đáng được quan tâm. Rất mong các cơ quan chức năng xem xét để tránh trường hợp phải đào lên, sửa lại, gây tốn kém.

Ban CTBĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.