Theo hãng tin AFP, trong khi xe tăng Israel tập trung sát biên giới với Gaza như để chuẩn bị cho một chiến dịch bộ binh, máy bay của Israel đã tiến hành hàng chục vụ ném bom xuống vùng lãnh thổ do Hamas kiểm soát vào đêm 28.12 và rạng sáng 29.12, giết chết 7 người, trong đó có 6 trẻ em.
Chiến dịch của Israel, được bắt đầu vào ngày 27.12 nhằm trả đũa các vụ tấn công bằng rốc-két và đạn pháo từ Gaza vào Israel, cho đến nay đã làm thiệt mạng 310 người và làm bị thương hơn 1.400 người khác, đa số là các thành viên Hamas, theo AFP. Trong số những người thiệt mạng, sáng sớm hôm qua có 4 bé gái cùng trong một gia đình, tuổi từ 1 đến 12. Bốn bé gái này thiệt mạng trong vụ không kích ở thị trấn Jabaliya, với mục tiêu là một đền thờ Hồi giáo gần nhà chúng. Trong khi đó, 2 bé trai chết trong một vụ không kích ở thành phố Rafah. Theo hãng tin AP, Israel vào đêm 28.12 cũng đã ném bom trường Đại học Hồi giáo, các cơ quan chính quyền và cơ sở an ninh của Hamas ở thành phố Gaza, cùng những đường hầm dẫn sang Ai Cập. Nội các Israel hôm 28.12 cũng đã phê chuẩn việc gọi 6.500 quân dự bị. Thủ tướng Ehud Olmert đã cảnh báo nội các rằng chiến dịch quân sự "có thể kéo dài hơn thời gian chúng ta có thể dự đoán lúc này".
Một nhóm giáo sĩ có thế lực tại Iran đã phát động chiến dịch trên internet nhằm kêu gọi tình nguyện viên tham gia cuộc chiến chống Israel để trả đũa hành động Tel Aviv không kích vào Dải Gaza. Theo hãng tin AP, tính đến hôm qua, khoảng 3.550 người đã đăng ký trên website của Xã hội giáo sĩ tham chiến, lựa chọn 1 trong 3 hình thức chống Israel: quân sự, tài chính và tuyên truyền. Chiến dịch vận động đã được tiến hành sau khi lãnh tụ tinh thần tối cao Ali Khamenei hôm 28.12 ban hành sắc lệnh tôn giáo với nội dung người Iran nào tử trận trong lúc đánh trả Israel để bảo vệ người Palestine ở Dải Gaza sẽ được vinh danh là kẻ tử vì đạo. |
Hôm qua, Trung Quốc và Nhật Bản là những cường quốc mới nhất lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Gaza. Thổ Nhĩ Kỳ, một trong số ít quốc gia Hồi giáo có quan hệ Israel chỉ trích chiến dịch không kích "tội ác chống lại loài người". Syria quyết định ngưng đối thoại hòa bình gián tiếp với Israel, vốn bắt đầu hồi đầu năm nay.
Trùng Quang
Bình luận (0)