Anh bán nhà máy đầu đạn hạt nhân cho Mỹ

21/12/2008 03:30 GMT+7

Chính phủ Anh đã bán số cổ phần cuối cùng tại Nhà máy vũ khí nguyên tử tại Aldermaston (AWE) cho Tập đoàn cơ khí Jacobs có trụ sở tại California (Mỹ), theo hãng tin BBC.

AWE chịu trách nhiệm sản xuất đầu đạn hạt nhân cho chương trình tên lửa đánh chặn Trident cũng như đời vũ khí thay thế. Điều này có nghĩa là chính phủ Anh đã nhượng toàn bộ phần sở hữu đóng góp, vốn chiếm 1/3, trong chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với kho tên lửa hạt nhân của nước này cho Mỹ.

Và kể từ nay, người Mỹ sẽ sản xuất và bảo dưỡng hệ thống tên lửa đánh chặn của đảo quốc sương mù. Sau khi thông tin trên được tiết lộ hôm 19.12, các nghị sĩ thuộc phe đối lập trong Quốc hội Anh đã phản ứng hết sức giận dữ, cáo buộc chính phủ đã cố tình che giấu vụ mua bán trên. 

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.