Sau khi vượt qua quần đảo Philippines, ngày 11/11, bão số 8 đã đi vào Biển Đông với sức gió mạnh nhất gần trung tâm cấp 12, cấp 13, giật trên cấp 13. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 - 15 km một giờ, đồng thời suy yếu dần. Đêm 12/11, khi đến vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa, bão số 8 di chuyển chậm lại theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km giờ và tiếp tục suy yếu xuống cấp 10, cấp 11.
Bão số 8 đã gây ra gió mạnh trên khu vực bắc và giữa Biển Đông, vùng bán kính gió mạnh từ cấp 10 trở lên khoảng 100 đến 150 km, từ cấp 6 trở lên khoảng 200 đến 250 km tính từ tâm bão. Sau đó bão di chuyển tương đối ổn định theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km giờ và tiếp tục suy yếu đi khá nhanh; đến 1 giờ sáng ngày 14/11 cường độ bão đã giảm xuống cấp 8, đồng thời bán kính vùng gió mạnh cũng thu hẹp dần lại. Đến 13 giờ trưa ngày 14/11, bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vị trí khoảng 17,7 độ vĩ bắc, 111,0 độ kinh đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, di chuyển tương đối ổn định theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km một giờ và tiếp tục suy yếu thêm. Sáng sớm 15/11, khi đến sát vùng ven biển phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc, ATNĐ suy yếu thành một vùng áp thấp. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 8.
Theo TTXVN
Bình luận (0)