Trung Quốc "mở cửa an ninh"

07/12/2005 22:21 GMT+7

Một tin vui cho các công ty tư vấn an ninh và cung cấp dịch vụ bảo vệ quốc tế. Vào tháng tới, quốc gia đông dân nhất hành tinh sẽ bắt đầu cho phép doanh nghiệp nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn an ninh.


Hiện chưa biết liệu vệ sĩ nước ngoài có được hoạt động tại Trung Quốc hay không và các công ty quốc tế có thể cung cấp dịch vụ bảo vệ tại những khu vực dân cư hay không. Tuy nhiên, cảnh sát nước này cho biết các dịch vụ như bảo vệ xe chở tiền thì không được phép. Cùng với sự bùng nổ của nền kinh tế, nhu cầu về dịch vụ bảo vệ đang tăng nhanh tại Trung Quốc. Hiện đất nước này có tới 2.169 văn phòng cung cấp dịch vụ bảo vệ công cộng với tổng số 970.000 nhân viên. Tuy nhiên, những quy định quá mức chặt chẽ hiện nay đã khiến dịch vụ bảo vệ hầu như chưa theo kịp nhu cầu. Theo luật pháp hiện tại, người đứng đầu các công ty an ninh phải là một sĩ quan cảnh sát. (China Daily)

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.