Theo cáo trạng, Đinh Thị Hải có bác ruột chồng là bà N.T.H và chồng là ông M. trước đây sống ở VN, đứng tên chủ sở hữu ngôi nhà 36B Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Sau năm 1954, gia đình bà H. định cư tại Pháp, ngôi nhà trên thuộc diện vắng chủ và được Nhà nước quản lý.
Hải tự làm một số giấy tờ giả như: giấy ủy quyền chuyển nhượng, sơ đồ hiện trạng lô đất, thông báo giải phóng mặt bằng của các cơ quan hữu quan… rồi loan tin cần bán căn nhà nói trên.
Tin tưởng Hải và các giấy tờ trên nên một số người đã ký hợp đồng chuyển nhượng với giá 13.200.000 USD.
Từ tháng 6.2007 đến tháng 3.2008, những người này đã chuyển cho Hải 200 triệu đồng và 1 triệu USD.
Đến khi biết bị lừa, các bị hại kéo đến đòi tiền thì Hải mới chịu trả lại 5 tỉ đồng, còn hơn 11 tỉ Hải không còn khả năng thanh toán.
Thái Uyên
Bình luận (0)