Án mạng ở vùng sâu

24/11/2010 22:14 GMT+7

Tối 23.11, anh Đoàn Văn Khởi (40 tuổi, ngụ xã Nguyễn Huân, H.Đầm Dơi, Cà Mau) đi đổ đục vuông thì bất ngờ bị 4 - 5 người lạ mặt xông vào khống chế, trói vào gốc cây và dùng vải nhét vào miệng.

Sau đó, nhóm người này tiếp tục vào nhà khống chế chị Nguyễn Hồng Thơm (38 tuổi, vợ anh Khởi) lấy đi khoảng 6 lượng vàng. Khi bọn cướp bỏ đi, chị Thơm tri hô, chạy tìm thì phát hiện anh Khởi bất tỉnh trong tư thế bị trói. Mọi người đưa anh Khởi đi cấp cứu nhưng quá muộn.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.