Giá dầu thô vượt mức 86 USD/thùng

05/11/2010 08:32 GMT+7

(TNO) Đêm 4.11, giá dầu thô tại New York (Mỹ) tiếp tục tăng mạnh và vượt qua mốc 86 USD/thùng. Nguyên nhân chính giúp dầu thô tăng giá là việc đồng USD suy yếu so với đồng euro.

Đây là phiên tăng giá thứ 4 liên tiếp của thị trường dầu thô tại Mỹ, đánh dấu chuỗi ngày tăng bền bỉ nhất kể từ tháng 9 vừa qua. Chốt phiên 4.11, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 12 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đạt mức 86,49 USD/thùng, tăng 1,8 USD/thùng, tương đương tăng 2,1% so với phiên trước đó.

Đây là mức chốt phiên cao nhất kể từ hôm 6.4.2010. Hiện giá dầu thô tại New York cao hơn 7,6% so với cùng thời điểm năm ngoái. Tính từ đầu tuần tới nay, giá dầu thô tại đây đã tăng tới 6,2%.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố sẽ chi 600 tỉ USD để mua trái phiếu chính phủ từ nay tới tháng 6 năm sau, khiến giá đồng USD giảm xuống mức thấp nhất so với đồng euro. Điều này gián tiếp làm cho giá dầu thô tăng cao.

Ghi nhận lúc 2 giờ 32 phút ngày 5.11 (giờ VN), tỷ giá trao đổi giữa USD và euro ở mức 1 EUR đổi được 1,4197 USD, giảm 0,4% so với phiên 3.11. Trước đó, USD thậm chí đã tụt xuống mức 1,4282 USD/1 EUR, thấp nhất kể từ 20.1.2010.

Giá dầu Brent giao tháng 12 tại London (Anh) cũng tăng 1,62 USD/thùng trong phiên 4.11, tương đương tăng 1,9% lên mức 88 USD/thùng, cao nhất kể từ 3.5.

Bước sang phiên giao dịch mới (vào sáng nay, 5.11), giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng nhẹ. Ghi nhận lúc 7 giờ 14 phút (giờ VN), giá dầu giao tháng 12 tại NYMEX ở mức 86,83 USD/thùng, tăng 34 cent (tương đương 0,39%); giá dầu Brent giao tháng 12 ở mức 88,39 USD/thùng, tăng 39 cent (tương đương 0,44%).

Trong phiên này còn có thêm các thông tin kinh tế tích cực khác được công bố, giúp cho đà tăng giá dầu thô càng được củng cố. Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, năng suất lao động của người lao động Mỹ trong quý 3 vừa qua đã tăng 1,9%, sau khi giảm 1,8% trong quý trước đó.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nâng mức dự báo tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu từ nay tới năm 2014. Theo đó, mức tiêu thụ trung bình của toàn thế giới sẽ tăng 5,1% lên mức 89,9 triệu thùng/ngày, cao hơn 800.000 thùng/ngày so với mức dự đoán của năm ngoái.

Một số chuyên gia dự đoán, cứ đà này, giá dầu thô có thể tăng đến mức 3 con số trong năm 2011. Tuy nhiên, với các quốc gia OPEC, vốn chiếm tới 40% sản lượng dầu thô thế giới, thì đây lại không phải là tin đáng mong đợi. Theo phát biểu của Tổng thư ký Abdulla El-Badri, giá dầu thô dao động từ 70 đến 90 USD/thùng sẽ là hợp lý nhất, thuận lợi nhất cho sự phát triển kinh tế.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.