Đình chỉ điều tra sai luật, bị can trốn mất

18/12/2011 00:36 GMT+7

Cách đây 8 năm, ngày 23.10.2003, Nguyễn Văn Phong (SN 1978, trú Quảng Trị) và Nguyễn Thành Nhân (SN 1976, trú Đắk Lắk) sau khi uống rượu chở nhau vào nội thành TP.Tuy Hòa chơi và gây tai nạn chết người.

Cách đây 8 năm, ngày 23.10.2003, Nguyễn Văn Phong (SN 1978, trú Quảng Trị) và Nguyễn Thành Nhân (SN 1976, trú Đắk Lắk) sau khi uống rượu chở nhau vào nội thành TP.Tuy Hòa chơi và gây tai nạn chết người.

Theo kết luận điều tra của Công an TP.Tuy Hòa, Nhân là chủ xe máy 47F4-9035 và đưa xe cho Phong điều khiển. Khi đến đoạn trước nhà 103 đường Lê Thành Phương, P.8, TP.Tuy Hòa thì Phong cho xe máy vượt qua một xe taxi chạy cùng chiều phía trước.

Vì không làm chủ tốc độ, xe máy do Phong lái đã va chạm vào đuôi xe taxi, rồi tông thẳng vào xe máy 78K4-3401 do ông Phan Văn Nhứt (SN 1964, trú ở P.9) chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm ông Nhứt tử vong do chấn thương sọ não, còn Nhân bị thương tật 37%, Phong bị thương tật 15%.

Ngày 7.6.2004, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phong về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Đến ngày 29.10.2004, Viện KSND TP.Tuy Hòa ra cáo trạng truy tố Phong về tội danh trên. Tuy nhiên, cả 2 lần mở phiên tòa, TAND TP.Tuy Hòa đều hoãn xử do thiếu nhân chứng. Đến ngày 17.2.2005 thì trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Mặc dù Cơ quan CSĐT vẫn bảo lưu kết luận Phong là người trực tiếp gây tai nạn khiến ông Nhứt tử vong nhưng ngày 25.8.2005, Viện KSND TP.Tuy Hòa bất ngờ ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra với lý do “hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được Phong là người lái xe gây ra tai nạn”. Sau khi bị gia đình nạn nhân khiếu nại, Viện KSND TP.Tuy Hòa phải ra quyết định phục hồi điều tra vụ án thì bị can Phong đã bỏ trốn, đến nay vẫn chưa bắt được.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.