Tử hình và tù chung thân cho hai kẻ giết người cướp ô tô

19/11/2011 19:41 GMT+7

(TNO) Ngày 19.11, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lưu động tại hội trường huyện Bến Cầu, đưa vụ án “giết người, cướp tài sản” đối với hai bị cáo Dương Văn Hậu và Hoàng Ngọc Linh ra xét xử.

(TNO) Ngày 19.11, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lưu động tại hội trường huyện Bến Cầu, đưa vụ án “giết người, cướp tài sản” đối với hai bị cáo Dương Văn Hậu (22 tuổi ngụ Xóm Đẩu, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) và Hoàng Ngọc Linh (22 tuổi ngụ xóm Phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) ra xét xử.

Theo đó, Linh và Hậu làm thuê tại TP.HCM và rủ nhau sang Campuchia đánh bạc.

Do quen biết anh Cao Thanh Tâm (ngụ tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu) hành nghề chở khách mướn bằng xe ô tô, nên ngày 7.10.2011, sau khi sang Campuchia đánh bạc thua hết tiền trở về đến Mộc Bài, cả hai bàn bạc sẽ giết anh Tâm để chiếm đoạt chiếc xe.

Chúng đã gọi điện thuê anh Tâm dùng xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA loại Corolla-Altis, biển số 60M-4449 chở từ Mộc Bài về TP.HCM.

Đến 1 giờ sáng ngày 8.10.2011, cả hai đã ra tay sát hại anh Tâm.

Sau khi lục soát lấy trong người anh Tấm cái ví trong có khoảng 2 triệu đồng và một số giấy tờ cùng 2 chiếc điện thoại di động, Hậu và Linh khiêng xác anh Tâm bỏ xuống hố ga ở khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai rồi đậy nắp lại.

Thấy trong ví anh Tâm chỉ có biên bản ghi vi phạm trật tự an toàn giao thông bị Công an Tây Ninh giữ giấy xe; để có giấy xe hợp lệ đem đi tiêu thụ, Hậu đã sai Linh cầm biên bản đến Công an Tây Ninh nộp phạt để lấy giấy xe của anh Tâm đem đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Với hành vi “giết người, cướp tài sản”, HĐXX đã tuyên phạt Linh tù chung thân, Hậu lãnh mức án cao nhất là tử hình.

Phúc Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.