Các thí sinh dự thi Hoa hậu Thế giới 2008 (phần 4)

26/11/2008 18:19 GMT+7

(TNO) Kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 18 thí sinh được ban tổ chức xếp vào nhóm châu Phi. Vì cuộc thi đang diễn ra tại Nam Phi nên đại diện Nam Phi Tansey Coetzee và các thí sinh thuộc nhóm này nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo giới và công chúng.

1. Angola - Brigith dos Santos, 18 tuổi, cao 1m80

 

Brigith hiện là sinh viên ngành kỹ sư dầu mỏ. Sở thích của cô là du lịch, bơi lội, âm nhạc (đặc biệt là jazz). Món ăn cô thích nhất là cá và rau.

Châm ngôn sống của cô là: Cuộc sống rất ngắn ngủi, vì vậy hãy tận hưởng mỗi phút giây có được.

2. Botswana - Itseng Kgomotso, 19 tuổi, cao 1m78

 

Itseng từng sống ở Zimbabwe vài năm, thời cô còn học tiểu học. Hiện cô là sinh viên chuyên ngành quản lý cộng đồng và khoa học chính trị. Ước mơ của cô là trở thành một nhà ngoại giao như cha cô.

Cô thích bóng chuyền, aerobics, nghe nhạc rock và cùng mẹ nấu ăn.

3. Cộng hòa Congo - Christelle Ndila, 18 tuổi, cao 1m74

 

Christel là con út trong gia đình có 9 anh chị em. Cô vừa hoàn thành một khoá học chuyên về cắt may. Ước mơ của cô là trở thành một nhà thiết kế thời trang.

Thời gian rảnh, cô thích ngâm mình trong dòng nước mát lạnh và lắng nghe những giai điệu quê hương. Cô cũng rất thích đọc sách, nhất là loại sách viết về thiên nhiên.

4. Ai Cập - Sanaa Ismail, 24 tuổi, cao 1m75

 

Sanaa đang theo học ngành mỹ thuật và văn chương. Ước mơ của cô là mở một trường đào tạo người mẫu và phát hành một tạp chí chuyên về thời trang. Cô vừa là sinh viên, vừa là một stylist (người cố vấn phong cách) và là giáo viên sàn catwalk.

Cô thích đi du lịch và khám phá thế giới. Cô đã đến Trung Quốc và ở lại đó tám tháng. Cô cũng rất thích vẽ, bơi lội, khiêu vũ và đọc sách.

5. Ethiopia - Hibret Fekadu, 18 tuổi, cao 1m80

 

Hibret vừa mới tốt nghiệp trung học. Cô cho biết sẽ tiếp tục vào đại học bởi vì cô muốn trở thành một phóng viên. Trở thành siêu mẫu cũng là ước mơ của cô.

Cô yêu âm nhạc và biết chơi Masinko (một loại nhạc cụ truyền thống của Ethiopia). Cô cũng rất thích khiêu vũ và bóng chuyền.

Châm ngôn sống của cô là: Phải thực tế và chăm chỉ mới gặt hái thành công.

6. Ghana - Frances Takyi-Mensah, 22 tuổi, cao 1m80

 

Frances đã lấy bằng cử nhân tâm lý học. Cô muốn học tiếp để lấy bằng thạc sĩ về thương mại và trở thành một nhà quản lý tài chính giỏi. Cô là đại sứ của Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc tại Ghana.

Sở thích của cô bao gồm hội họa, nhiếp ảnh, âm nhạc, khiêu vũ và nghề người mẫu. Hai môn thể thao cô thích nhất là bóng rổ và điền kinh. Cô cũng rất hứng thú khám phá các nền văn hóa khác.

Francis nhớ mãi câu nói của công nương Diana: Thảm họa lớn nhất mà thế giới đang phải chịu đựng trong thời đại ngày nay đó là con người không cảm thấy được yêu thương.

7. Kenya - Ruth Kinuthia, 22 tuổi, cao 1m84

 

Ruth hiện là sinh viên ngành quản trị kinh doanh quốc tế. Ước mơ của cô là được làm việc trong tổ chức Liên Hiệp Quốc.

Các môn thể thao mà cô ưa thích nhất là tennis, xe đạp và leo núi đá. Cô cũng thích xem phim, đọc tiểu thuyết, khiêu vũ và hát. Cô cho biết mình viết chữ rất đẹp.

Châm ngôn sống của cô là: Đừng bao giờ từ bỏ, tính kiên trì sẽ mang niềm vui chiến thắng đến cho bạn.

8. Mauritius - Olivia Carey, 19 tuổi, cao 1m70

 

Olivia hiện là một hướng dẫn viên du lịch. Năm tới, cô sẽ học tiếp lên đại học và mơ ước mở một nhà hàng của riêng mình.

Cô rất thích những môn thể thao dưới nước, cũng như các môn xe đạp và chạy bộ. Ngoài ra, cô còn thích chơi guitar, khiêu vũ và đi du lịch.

9. Namibia - Marelize Robberts, 21 tuổi, cao 1m80

 

Marelize hiện là thư ký trong một công ty tài chính. Kế hoạch của cô là học tiếp ngành quản trị kinh doanh.

Cô rất thích cưỡi ngựa, chơi tennis, hockey, múa ballet và khiêu vũ. Cô đam mê nghệ thuật và từng nghĩ mình có thể trở thành một họa sĩ lớn.

Châm ngôn sống của cô là: Đừng bao giờ hối tiếc về điều đã từng khiến bạn mỉm cười.

10. Nigeria - Adaeze Igwe, 18 tuổi, cao 1m73

 

Adaeze hiện là sinh viên luật. Cô hy vọng có thể học thêm ngành quan hệ quốc tế. Cô muốn trở thành một siêu mẫu.

Sở thích của cô là du lịch, bơi lội, nghe nhạc hip hop, R&B và Salsa.

11. Seychelles - Elena Angione, 22 tuổi, cao 1m68

 

Elena được sinh ra tại Italia và trở về sống tại Seychelles năm cô hai tuổi. Đối với cô, Seychelles là một thiên đường với những bãi biển trải dài, những ngọn núi phủ đầy cây xanh và muôn thú.

Hiện nay, cô đang làm việc cho hãng hàng không Seychelles.

Châm ngôn sống của cô là: Lòng tốt sẽ kiến tạo khả năng yêu thương và thấu hiểu.

12. Sierra Leone - Tyrilla Gouldson, 24 tuổi, cao 1m88

 

Tyrilia hiện đang làm việc trong một công ty viễn thông. Kế hoạch sắp tới của cô là lấy bằng đại học ngành quản trị.

Sở thích của cô là bóng chuyền, nấu ăn, thiết kế, đọc sách, khiêu vũ và hát.

Châm ngôn sống của cô là: Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và mục đích của bạn, thậm chí ngay cả khi bạn đang ở trong nghịch cảnh.

13. Nam Phi - Tansey Coetzee, 23 tuổi, cao 1m74

 

Tansey sinh trưởng tại Johannesburg, một trong những thành phố lớn nhất Nam Phi. Hiện nay, cô đang theo học ngành truyền thông. Tham vọng của cô là trở thành một doanh nhân quản lý một nhãn hiệu thời trang riêng và một công ty tổ chức sự kiện.

Tansey rất thích khiêu vũ và đam mê tất cả các loại hình của môn nghệ thuật này, từ ballet, hip hop đến nhảy hiện đại. Lúc rảnh rỗi, cô thường nghe nhạc, đọc sách, hát hoặc nấu nướng.

Cô là một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Hoa hậu Thế giới năm nay, theo Global Beauties.

14. Swaziland - Tiffany Simelane, 20 tuổi, cao 1m72

 

Tiffany đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ về sức khỏe. Bên cạnh đó, cô vẫn tiếp tục việc học để tăng vốn kiến thức.

Cô thích đọc sách, nghe nhạc, luyện tập aerobic và hát. Cô thích hải sản và món ăn Trung Quốc.

15. Tanzania - Nasreem Ndiye, 22 tuổi, cao 1m74

 

Nasreen hiện là sinh viên ngành quan hệ quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, cô muốn được làm việc trong những tổ chức nhân đạo.

Đối với Nasreen, không gì thích thú bằng việc được đi thăm thú đây đó và khám phá những cái mới. Cô đam mê âm nhạc nhất là những bản rock mạnh mẽ.

Châm ngôn sống của cô là: Nghĩ lớn, khát khao lớn và thành công lớn.

16. Uganda - Dora Mwima, 18 tuổi, cao 1m71

 

Dora hiện là sinh viên mỹ thuật. Ước mơ của cô là được học tiếp chuyên ngành này tại Pháp và sau đó là mở một phòng trưng bày tranh. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cô là khi cô bán được bức tranh đầu tiên.

Ngoài hội họa, cô còn thích làm thơ, chụp ảnh, làm vườn và tán gẫu. Cô biết chơi piano và guitar.

17. Zambia - Winfridah Mofu, 19 tuổi, cao 1m72

 

Winfridah hiện là sinh viên kinh tế. Cô có ý định sẽ lấy bằng thạc sĩ và trở thành một chuyên gia phân tích tài chính.

Sở thích của cô là bóng chuyền, bóng rổ, thiết kế thời trang, nghe nhạc, đọc sách và khiêu vũ.

18. Zimbabwe - Cynthia Muvirimi, 25 tuổi, cao 1m70

 

Cynthia được sinh ra trong một gia đình đông anh em, 12 người. Cô đã có bằng đại học và chứng chỉ y tá. Cô mong muốn được làm việc cho tổ chức Liên Hiệp Quốc. Để thực hiện giấc mơ của mình, cô cho biết sẽ tiếp tục học để lấy bằng thạc sĩ.

Cô thích du lịch, đọc tiểu thuyết, nghe nhạc và khiêu vũ.

P.T
(Ảnh từ trang web chính thức của cuộc thi Miss World)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.