Vùng đất chim đại bàng

30/12/2010 12:25 GMT+7

(TNTS) Nằm ở Đông Nam u, Cộng hòa Albania là quốc gia rất đồng nhất về mặt chủng tộc với các cộng đồng thiểu số rất nhỏ gồm người Hy Lạp, người Romania, người Bulgaria, người Ai Cập Balkan, người Do Thái… Đa số dân cư đều là người Albania.

Albania có 70% diện tích là đồi núi, nằm ở vùng khí hậu Địa Trung Hải với mùa đông ẩm ướt và mùa hè khô nóng. Nơi đây từng có người sinh sống từ thời tiền sử và là nơi định cư của những người Illyria - được coi là tổ tiên của người Albania ngày nay. Cái tên Albania cũng xuất phát từ tộc người này và có thể đã xuất hiện từ thời cổ đại. Trong ngôn ngữ La-tinh Trung cổ, Albania còn được gọi là Shqipri, có nghĩa là “Vùng đất của những con chim đại bàng” hoặc “Đứa con của đại bàng”, trong đó chữ “shqip” có ý nghĩa “thông hiểu lẫn nhau”.

Phương An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.