Mỹ thử nghiệm thành công lá chắn tên lửa mới

05/10/2013 18:35 GMT+7

(TNO) Quân đội Mỹ thông báo hôm 4.10 rằng đã đánh chặn thành công một tên lửa tầm trung trong một cuộc thử nghiệm khả năng phòng thủ tên lửa ngoài khơi Thái Bình Dương.

Tên lửa tầm trung nói trên được phóng từ một căn cứ ở đảo Kauai, thuộc bang Hawaii (Mỹ) và đã bay về hướng tây bắc đến một vùng biển rộng lớn ngoài khơi Thái Bình Dương vào hôm 4.10, Tân Hoa xã dẫn thông báo của Lầu Năm Góc cho hay.

Sau khi mục tiêu được phóng, radar trên tàu tuần dương USS Lake Erie, với hệ thống Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo (BMD) Aegis thế hệ thứ 2, đã phát hiện và tàu này sau đó đã phóng một tên lửa SM-3 Block IB để tấn công mục tiêu.

SM-3 đã bay đến một vị trí trong không trung và đã phá hủy tên lửa tầm trung chỉ bằng lực tác động trực tiếp, Lầu Năm Góc cho hay.

Cuộc thử nghiệm lần này nhằm kiểm tra phiên bản Aegis BMD thế hệ thứ 2, được cho là có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo tiên tiến hơn và có tầm hoạt động xa hơn so với phiên bản đầu.

Đây là lần thử nghiệm thành công lần thứ 28 trong tổng số 34 nỗ lực thử nghiệm chương trình Aegis BMD của quân đội Mỹ.

Hoàng Uy

>> Nhật mua thêm “lá chắn” Aegis để đề phòng Triều Tiên
>> Trung Quốc phát triển tên lửa chọc thủng lá chắn Aegis của Mỹ
>> Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn SM-3 Block IB
>> Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.