Bắt một nghi can giết người hàng loạt

21/12/2009 00:37 GMT+7

Rạng sáng 20.12, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương tìm được hài cốt bà Nguyễn Thị Mai (63 tuổi, quê Đồng Nai) giấu trong bụi cây thuộc khu 9, P.Phú Lợi (TX Thủ Dầu Một). Nghi phạm giết bà Mai được xác định chính là con rể Trần Nguyễn Minh Phương (30 tuổi, ngụ TX Thủ Dầu Một).

Trước đó, vào ngày 17.12, Công an tỉnh Bình Dương bắt được Phương, nghi can sát hại chị Nguyễn Thị Thu Thủy (37 tuổi, ngụ P.Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một). Vào ngày 10.12, chị Thủy thuê Phương chở đi thu tiền nợ. Thấy chị Thủy đeo nhiều trang sức có giá trị nên Phương nảy lòng tham, ra tay sát hại chị rồi chở xác đến khu vực vườn cao su vắng ở ấp Rạch Bắp, xã An Tây (H.Bến Cát, Bình Dương) để phi tang.

Ngay sau khi bị bắt, Phương khai vào tháng 4.2009 đã giết chết mẹ vợ nhằm chiếm đoạt tài sản. Chưa hết, Phương còn khai nhận là hung thủ giết bà Phan Thị Cảnh (62 tuổi) vào trưa 22.10.2008 tại một ngôi nhà nằm trên đường Hoàng Văn Thụ (P.Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một). Bà Cảnh là mẹ vợ của một Phó tổng giám đốc Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC) Bình Dương.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, trước đây Phương từng có thời gian hơn 2 năm công tác tại Công an tỉnh Bình Dương. Sau đó, Phương nghỉ việc và xin vào làm lái xe cho Công ty Becamex IDC Bình Dương.

Nhóm PV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.