Gái Nga nên lấy chồng Ấn

25/10/2006 22:34 GMT+7

Trong tất cả những người nước ngoài, người Ấn là "ông xã" tốt nhất đối với phụ nữ Nga. Đó là nhận định của nhà hoạt động nữ quyền nổi tiếng người Nga M.Arbatova. Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Gazeta (Nga) hôm 25.10, bà nói đàn ông Ấn Độ có thể đảm đương tốt vị trí trụ cột trong gia đình Nga bởi họ "được giáo dục theo một cách khác". "Văn hóa phương Tây tôn sùng hình ảnh "siêu nhân" nhưng đàn ông Ấn không phải hổ thẹn vì điều đó.

Họ tình cảm hơn và có một mối quan hệ cởi mở và đầy cảm xúc hơn với gia đình", bà Arbatova, người đồng thời cũng là nhà biên kịch và nhà thơ, phát biểu. Bà cũng cho rằng phụ nữ Nga có thể "thích nghi tốt hơn" với một người đàn ông Ấn. Bà Arbatova đã 2 lần lập gia đình và hiện đang chung sống với một người Ấn. Tên tuổi bà đã trở nên quen thuộc với các gia đình Nga vào thập niên 1990 với một chương trình truyền hình ủng hộ nữ quyền mang tên "Tôi có thể tự mình làm điều đó". Kể từ năm 1996, bà lãnh đạo câu lạc bộ "Các phụ nữ tham gia chính trị" nhằm tìm kiếm một vai trò lớn hơn cho phụ nữ Nga trên chính trường nước này. (Zee News)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.