Cảnh giác với rối loạn giấc ngủ

27/12/2008 00:35 GMT+7

Rối loạn giấc ngủ làm tăng nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ hoặc bệnh Parkinson. Theo hãng tin Tân Hoa xã, các chuyên gia thuộc Đại học McGill (Canada) đã tiến hành nghiên cứu trên 93 người bị rối loạn giấc ngủ mà không bị một chứng bệnh liên quan đến thoái hóa thần kinh như sa sút trí tuệ hoặc Parkinson.

Sau 5 năm theo dõi, 14 người bị Parkinson, 11 người bị sa sút trí tuệ và được chẩn đoán hoặc mắc bệnh Alzheimer hoặc sa sút trí tuệ do thể Lewy, và 1 người bị thoái hóa thần kinh lũy tiến (MSA). Theo các nhà nghiên cứu, nguy cơ bị bệnh liên quan đến thoái hóa thần kinh ở những người bị rối loạn giấc ngủ tăng 18% trong vòng 5 năm, 41% trong 10 năm và 52% trong 12 năm.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.