Gần 170 người chết do ngộ độc rượu ở Ấn Độ

16/12/2011 16:30 GMT+7

(TNO) Số người chết trong vụ ngộ độc rượu tại bang Tây Bengal ở miền đông Ấn Độ đã tăng lên 167 người, Tân Hoa xã dẫn lời cảnh sát cho biết vào hôm nay 16.12.

(TNO) Số người chết trong vụ ngộ độc rượu tại bang Tây Bengal ở miền đông Ấn Độ đã tăng lên 167 người, Tân Hoa xã dẫn lời cảnh sát cho biết vào hôm nay 16.12.

Theo AFP, 160 người khác vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương.

Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ thêm hai người, nâng số bắt giữ trong hai ngày qua lên 12 người.

Hầu hết các nạn nhân thuộc 10 ngôi làng ở khu vực biên giới giáp Bangladesh và đều là những người lao động nghèo khó.

Tân Hoa xã dẫn lời một lãnh đạo của bang Tây Bengal cho biết, bang đang có kế hoạch triệt phá tất cả các điểm buôn bán rượu trái phép tại bang, và hỗ trợ khoảng 4.000 USD cho mỗi nạn nhân thiệt mạng.

Một cuộc điều tra khẩn cấp cũng đã được triển khai.

AFP dẫn lời một thẩm phán địa phương cho biết, methanol đã được phát hiện trong ít nhất 20 nạn nhân.

Đây là hóa chất được dùng làm nhiên liệu, dung môi và chất chống đông. Nó có thể gây chết người nếu uống với nồng độ cao.

Nếu sử dụng ở nồng độ thấp, nó có thể gây mù lòa và tổn thương gan.

Tiến Dũng

>> 125 người Ấn Độ chết do rượu độc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.