Không xây mới trường đại học, cao đẳng và cơ sở y tế trong nội thành cũ

25/12/2007 23:37 GMT+7

Từ nay trở đi, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các cơ sở y tế ở khu vực trung tâm thành phố và các quận nội thành cũ chỉ được phép sửa chữa, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị, phương tiện để từng bước hiện đại, ngang tầm khu vực và quốc tế; không quy hoạch, xây dựng mới; việc đầu tư xây dựng mới sẽ được triển khai tại các quận mới và các huyện ngoại thành, các cửa ngõ ra vào thành phố". Đó là một trong những chỉ đạo mới nhất của UBND TP.HCM liên quan đến công tác quản lý đô thị.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương hoàn chỉnh đề cương quy hoạch chi tiết một số khu vực ở ngoại thành, cửa ngõ ra vào thành phố để hình thành các trung tâm đào tạo, trung tâm khám chữa bệnh có quy mô lớn và đạt chuẩn quốc tế, làm cơ sở triển khai việc đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục và y tế giai đoạn 2008 - 2010 và 2010 - 2020; báo cáo UBND thành phố xem xét thông qua trong tháng 1.2008.

Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo chủ trì phối hợp với các ngành chức năng, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố để rà soát, xây dựng phương án, kế hoạch và lộ trình di dời các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học nghề và bệnh viện trên địa bàn thành phố; báo cáo UBND thành phố trong quý I/2008.

Đ.T - Như Ý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.