Bắt kẻ mạo danh thiếu tướng

02/12/2005 00:41 GMT+7

Triệt phá một ổ cờ bạc lớn Công an TP.HCM ngày 29.11 đã bắt giữ Nguyễn Thành Kim (59 tuổi, quê ở Hà Bắc) để điều tra làm rõ về tội giả mạo chức vụ và cấp bậc.

Trong một thời gian dài, Kim đã in nhiều danh thiếp với các chức danh thiếu tướng Phạm Văn Kim, Thanh tra Bộ Quốc phòng (cùng một số chức vụ khác như đại tá, kỹ sư...) để giao tiếp. Bước đầu, Kim khai nhận sau khi xuất ngũ năm 1977 vào làm việc cho một công ty tại Hải Phòng; năm 1993 về hưu và chuyển qua làm môi giới hàng hóa. Năm 1997, Kim khăn gói vào TP.HCM thuê nhà ở P.3, Q.Gò Vấp sống chung với một phụ nữ. Từ năm 2000, Kim đã in danh thiếp mạo danh với mục đích để ăn nhậu (?).

* Hôm qua 1.12, Công an TP Hà Nội đã triệt phá một ổ cờ bạc bằng hình thức chơi lô đề, bắt quả tang 5 kẻ chuyên tổ chức và môi giới gồm: Nguyễn Thị Định, Nguyễn Hoàng Thanh (con bà Định), Nguyễn Hồng Thắm, Đinh Dương Hạnh và Nguyễn Hùng Tiến. Tang vật thu được gồm 82.577.000 đồng, 6 máy fax, 3 máy điện thoại, 1 dàn vi tính và 185 cáp đề. Ổ cờ bạc trên đã hoạt động từ đầu năm đến nay, số tiền luân chuyển cờ bạc hằng ngày lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đàm Huy - N.V.Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.