"Nói" thay cho người khuyết tật

27/11/2006 21:02 GMT+7

Hãng Hitachi (Nhật Bản) phối hợp cùng một nhóm chuyên gia đã phát minh một thiết bị giao tiếp mang tên Kokoro gatari (giao tiếp bằng ý nghĩ), dành cho bệnh nhân không thể nói được.

Thiết bị trên đo sự thay đổi của lượng máu lưu thông trong não nhờ vào một dải băng buộc đầu có cài cảm ứng để giúp những bệnh nhân bị liệt nửa người "nói" có hoặc không. Theo các nhà khoa học, lượng máu tại não sẽ tăng khi một người suy nghĩ về một chuyện gì đó. Dựa vào nguyên lý này, nhóm nghiên cứu yêu cầu người bệnh làm phép tính khi muốn "nói" có và thư giãn đầu óc nếu không đồng ý. (Japan Times)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.