Con gái thuê côn đồ đánh cha ruột

21/03/2014 20:33 GMT+7

(TNO) Ngày 21.3, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) thực hiện quyết định khởi tố và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thị Kim Loan (40 tuổi), ngụ thôn Tân Phú, xã Ninh Gia (Đức Trọng), người thuê côn đồ hành hung cha ruột.


Nguyễn Duy Dũng (giữa) cùng nhóm thanh niên tại trại tạm giam thuộc Công an Đức Trọng 

Cùng ngày, cơ quan điều tra đến H.Lâm Hà (Lâm Đồng) bắt 2 nghi can liên quan gồm Trần Văn Tài (23 tuổi) và Đỗ Duy Cường (24 tuổi), đều ngụ xã Đan Phượng (Lâm Hà), vì có hành vi cướp tài sản, hủy hoại tài sản.

Trước đó, Công an Đức Trọng đã khởi tố, bắt giam 6 nghi can cùng nhóm với Tài và Cường, những người này đều ngụ xã Đan Phượng gồm: Nguyễn Duy Dũng (29 tuổi), Nguyễn Văn Cường (22 tuổi), Trần Văn Toàn (20 tuổi), Đàm Văn Đồng, Đỗ Đình Minh và Nguyễn Chí Thanh (đều 21 tuổi).

Theo cơ quan điều tra, bố ruột Loan là ông Nguyễn Văn Khâm (62 tuổi, ngụ An Giang), đang ở nhờ nhà ông Phạm Văn Thanh (40 tuổi), ngụ thôn Tân Phú (Ninh Gia), có mâu thuẫn chuyện đất đai với Loan. Ông Khâm đã từng đánh đập Loan, thuê côn đồ chặn đường dằn mặt Loan và chồng là Phan Văn Tấn Ngót.

Để “dằn mặt” lại cha mình, Loan thuê côn đồ hành hung ông Khâm. Nhóm thanh niên côn đồ trên do Nguyễn Duy Dũng cầm đầu, mang theo hung khí đến đánh ông Khâm và đập phá nhà ông Thanh. Chưa dừng lại, sau đó nhóm này còn đến nhà bà Nguyễn Thị Nở (em ông Thanh) cướp bia để nhậu.

Bước đầu, bà Loan thừa nhận đã thông qua bà Hồ Thị Năm (50 tuổi, ngụ xã Đinh Lạc, H.Di Linh) và Đỗ Duy Cường để thuê nhóm thanh niên trên đánh bố ruột với giá 6 triệu đồng.

Tin ảnh: Lâm Viên

>> Chọc tổ ong bị nhắc nhở, nổi máu côn đồ chém người
>> Điều tra vụ côn đồ chém chết người dân
>> Kéo côn đồ đến quậy nhà cậu ruột
>> Khởi tố nhóm côn đồ tấn công vào nhà có tang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.