Không bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp thua lỗ làm lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty nhà nước

13/11/2010 23:16 GMT+7

Đây là một trong những quy định đáng chú ý của dự thảo Quy chế về tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ, quản lý, điều hành tại tập đoàn, tổng công ty, công ty nhà nước mà Chính phủ đang gửi lấy ý kiến của các cơ quan liên quan.

Dự thảo nêu rõ những đối tượng không được lựa chọn giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp nhà nước, đó là người đã làm chủ tịch hội đồng quản trị, ủy viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, kế toán trưởng tập đoàn, tổng công ty nhà nước, giám đốc công ty nhà nước nhưng vi phạm kỷ luật đến mức bị cách chức, miễn nhiệm, hoặc để tập đoàn, tổng công ty, công ty lâm vào tình trạng lỗ hai năm liên tiếp, hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước đầu tư hai năm liên tiếp, hoặc ở trong tình trạng lỗ lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được.

Dự thảo quy chế cũng nêu rõ tiêu chuẩn đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên ngoài sức khỏe, là công dân Việt Nam..., còn phải có trình độ đại học trở lên, có năng lực, đã kinh qua các chức vụ quản lý điều hành tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước ít nhất 5 năm.   

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.