Tiền Giang: Chờ hết dịch, đàn gà 30.000 con bị bứt lông, bỏ đói

08/12/2005 23:49 GMT+7

Ngày 8.12, bà Phạm Thị Tuyết Mai, chủ một trang trại chăn nuôi gia cầm có quy mô 108.000 con tại xã Phú Phong, huyện Châu Thành cho biết: Trước tình trạng thịt và trứng gia cầm không tiêu thụ được trong khi trang trại không còn vốn để mua thức ăn cho đàn gà, 2 tuần qua, trang trại này buộc lòng phải thực hiện phương án "bứt lông và bỏ đói" 30.000 con trên tổng số 50.000 con gà đẻ nhằm bảo tồn đàn gà chờ qua mùa dịch, đồng thời cũng để tiết giảm khoảng 500 triệu đồng tiền thức ăn.

Chỉ sau 15 ngày bị bỏ đói, đàn gà mỗi con nặng từ 2 kg giờ chỉ còn khoảng 1,3 kg. Riêng đàn gà thịt trên 30.000 con được nuôi theo quy trình "sạch" hiện đã quá tuổi xuất chuồng nhưng vẫn chưa ký được hợp đồng tiêu thụ.

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.