Trên 30% số trận mưa ở VN là mưa axít

03/12/2009 07:48 GMT+7

(TNO) Ngày 2.12, ông Dương Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu môi trường (Viện Khoa học khí tượng thủy văn và môi trường) cho biết, tổng hợp số liệu quan trắc của các hệ thống quan trắc mưa axít cho thấy, có từ 30 - 50% số trận mưa trong năm ở nước ta là mưa axít (nước mưa có độ pH

Trong đó, nơi xuất hiện giá trị pH nước mưa < 5,6 nhiều nhất là Việt Trì, Huế và Tây Ninh (50%). Tại Hà Nội và TP.HCM khoảng 20% - 30% số trận mưa là mưa axít.

Theo ông Sơn, mưa axít xảy ra do ô nhiễm không khí, ảnh hưởng không tốt đến môi trường, các công trình cũng như sức khỏe con người.

* Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, chiều 2.12, bộ phận không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía bắc nước ta. Trong những ngày tới, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.