Tìm thấy hậu duệ của người băng Oetzi

13/10/2013 03:10 GMT+7

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Y Innsbruck (Áo) đã tìm được 19 người ở Tyrol, bang miền tây nước Áo, có quan hệ với Oetzi - người băng.

Đây là xác ướp tự nhiên lâu đời nhất của một người châu u sống từ thời Đồ đá từng được khai quật, với niên đại 5.300 năm tuổi khi được phát hiện tại sông băng thuộc dãy núi Alps.

Nhờ kết quả phân tích ADN, các chuyên gia đã thiết lập quan hệ họ hàng đầy bất ngờ như trên, nhưng các hậu duệ còn sống của “người băng” vẫn chưa được thông báo về sự liên hệ giữa họ với vị tổ tiên nổi tiếng.

Theo hãng thông tấn APA của Áo, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một đột biến gien đặc biệt xuất hiện ở “người băng” lẫn 19 người ở Tyrol, nằm trong nhóm 3.700 người hiến máu tại bang này.

Thụy Miên

>> Người băng Oetzi đã được chôn cất long trọng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.