Ngư dân hồ hởi đưa tàu cá công suất lớn ra Hoàng Sa

15/05/2014 20:19 GMT+7

(TNO) Chiều 15.5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng tổ chức lễ xuất bến cho 6 tàu cá công suất lớn ra ngư trường Hoàng Sa.


Các ngư dân ra khơi với áo in cờ Tổ quốc

6 tàu cá này gồm các tàu đánh bắt xa bờ và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá công suất từ 450 đến gần 1.300 CV.

Theo các ngư dân, đây là mùa đánh bắt thuận lợi kéo dài đến tận tháng 9, nên mặc cho Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 cùng các tàu bảo vệ xâm phạm vùng biển Việt Nam, các ngư dân vẫn quyết tâm bám biển, giữ vững ngư trường truyền thống Hoàng Sa.

Không chỉ có tàu cá Đà Nẵng, dịp này các ngư dân đã hẹn tàu bạn ở các địa phương miền Trung trên đường thẳng tiến Hoàng Sa.

Bên cạnh đánh bắt hải sản cũng như cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá, các tàu còn sát cánh cùng lực lượng chấp pháp Việt Nam, là các tàu cảnh sát biển, kiểm ngư tiến sâu vào khu vực giàn khoan Hải Dương-981.

Trên tàu cá cũng đã chuẩn bị các băng rôn, biểu ngữ, loa phóng thanh với nội dung yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan phi pháp, khẳng định chủ quyền Việt Nam.

Dịp này, Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng đã trao 6 suất quà, mỗi suất 6 triệu đồng, động viên các ngư dân yên tâm bám biển.


Ngư dân ra khơi với tinh thần lạc quan

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Đưa ngư dân về Trường Sa chữa trị
>> Cứu tàu cá cùng 6 ngư dân bị nạn trên biển
>> Ngư dân Quảng Ngãi quyết bám biển
>> Không sợ tàu Trung Quốc uy hiếp, ngư dân vẫn bám biển ra khơi
>> Sinh viên góp cờ tặng ngư dân, ủng hộ xây cột cờ Tổ quốc
>> Ngư dân cương quyết bám biển
>> Yêu cầu điều tra vụ tàu cá bị tàu lạ đâm chìm khiến 6 ngư dân trôi dạt
>> Philippines khởi tố ngư dân Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.