Khai trương Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam

18/11/2006 17:11 GMT+7

Chiều 18/11, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc đã chính thức khai trương tại số 49, phố Nguyễn Du (Hà Nội).

Phát biểu tại buổi lễ, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun, bà Kwon Yang-suk tỏ ý hy vọng Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc sẽ là chiếc cầu vững chắc kết nối quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc.

Được biết, đây là Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc đầu tiên tại Đông Nam Á và được khai trương sớm hơn so với kế hoạch ban đầu (ngày 6/12) nhân dịp Hội nghị Lãnh đạo kinh tế APEC-14 tại Hà Nội. Sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm sẽ là nơi tổ chức các chương trình giao lưu, triển lãm, trao đổi nhân lực trong lĩnh vực văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam; đồng thời tiến hành nhiều hoạt động khác như: dạy tiếng Hàn Quốc, xây dựng thư viện, cung cấp tài liệu, thông tin về đất nước, con người Hàn Quốc..., góp phần thúc đẩy hơn nữa giao lưu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước vốn có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tới dự lễ khai trương còn có Đại sứ Đại Hàn Dân Quốc tại nước ta Kim Eui-ki, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Lễ Doãn Hợp và đại diện một số cơ quan, ban, ngành tại Hà Nội.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.