“Thung lũng Silicon“ mới của Anh

06/11/2010 09:00 GMT+7

Anh đang xem xét biến Olympic Park ở thủ đô London thành một “thung lũng Silicon” mới hàng đầu thế giới. Để làm được điều đó, Anh sẽ nới lỏng việc cấp thị thực nhập cảnh cho các chuyên gia Internet và luật sở hữu trí tuệ.

Anh hi vọng Olympic Park, một quận được cải tạo để tổ chức Thế vận hội mùa hè 2012, trở thành một trung tâm dành cho các doanh nghiệp kỹ thuật cao, nối kết với “ngoại ô Silicon” bao gồm các doanh nghiệp công nghệ phát triển của thành phố tại các quận Old Street và Shoreditch.

“Tham vọng của chúng tôi là gộp chung Shoreditch với Olympic Park nhằm xây dựng Đông London trở thành một trong những trung tâm công nghệ lớn của thế giới” - Thủ tướng David Cameron tuyên bố.

Theo Tập đoàn tư vấn Boston, các doanh nghiệp liên quan đến Internet đóng góp khoảng 207 tỉ USD/năm cho nền kinh tế Anh, nhiều hơn các lĩnh vực xây dựng hoặc vận chuyển.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.