Bà Merkel chính thức trở thành Thủ tướng Đức

22/11/2005 23:49 GMT+7

Ngày 22/11, với 397/614 phiếu thuận, Quốc hội Đức đã chính thức thông qua việc bầu lãnh đạo đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) A.Merkel, 51 tuổi, vào chức vụ thủ tướng.

Cùng ngày, tân thủ tướng và nội các mới của bà đã tuyên thệ nhậm chức. Như vậy bà Merkel đã lập một loạt kỷ lục: là thủ tướng đầu tiên đến từ Đông Đức, thủ tướng trẻ nhất lãnh đạo nước Đức thống nhất và cũng là nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước này. Tuy nhiên theo BBC, việc 51 thành viên trong liên minh cầm quyền tại Quốc hội bỏ phiếu chống lại việc bà làm thủ tướng là dấu hiệu cho thấy bà Merkel sẽ gặp nhiều khó khăn trong tương lai. Ngoài ra, "tuổi thọ" của đại liên minh cầm quyền (CDU và SPD) vẫn là một câu hỏi để ngỏ.

T.M
(BBC, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.