Philippines: Bão Durian làm chết 1.000 người

03/12/2006 23:19 GMT+7

Hôm qua, Hội Chữ thập đỏ Philippines cho biết, "siêu bão" Durian đã làm ít nhất 1.000 người thiệt mạng trong mấy ngày qua.

Thượng nghị sĩ Richard Gordon, Chủ tịch hội, nhận xét: "Nhưng con số thực có lẽ sẽ không bao giờ biết được...". Thống kê của Hội Chữ thập đỏ đến ngày 3.12 đã ghi nhận 406 trường hợp tử vong, 398 mất tích trong cơn bão Durian. Cùng ngày, Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo ra tuyên bố về tình trạng thiên tai trên toàn quốc - một động thái nhằm cho phép chính phủ giải ngân nhanh hơn các nguồn lực cứu trợ. Theo Hội đồng điều phối thảm họa quốc gia nước này, trong các năm 2001-2005, bão tố đã làm  ít nhất 2.892 người Philippines chết và 909 người khác mất tích, tổng thiệt hại 521 triệu USD. (AP)

Vạn Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.