Mỹ nâng mức hỗ trợ chống cúm gia cầm toàn cầu lên 434 triệu USD

13/12/2006 15:23 GMT+7

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, chính phủ nước này đã thông báo đóng góp thêm 100 triệu USD cho nỗ lực chống lại dịch cúm gia cầu trên toàn cầu, nâng tổng số tiền mà nước này đã cam kết cho việc chống cúm gia cầm lên tổng cộng 434 triệu USD.

Hồi đầu năm nay, Chính phủ Mỹ đã cam kết đóng góp 334 triệu USD cho các nỗ lực chống lại dịch cúm gia cầm trên toàn thế giới. Trong số 100 triệu được tăng thêm, 36 triệu đến từ Cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ và 36 triệu đến từ Bộ Y tế và Dịch vụ con người của nước này.

Kể từ khi cúm gia cầm xuất hiện ở Đông Nam Á vào năm 2003, đã có hơn 150 người thiệt mạng, tức với tỉ lệ hơn 60%. Hàng triệu gia cầm ở hàng chục nước trên thế giới cũng đã chết hoặc bị tiêu hủy.

Mối lo ngại lớn nhất của các nhà khoa học hiện nay vẫn là việc cúm gia cầm biến thể để có thể lây trực tiếp từ người sang người. Lúc đó, một đại dịch trên toàn cầu có thể xảy ra, đe dọa tính mạng của bất kỳ ai.

K.O

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.