Miền Trung - Tây Nguyên: Lũ trên mức báo động 3

25/11/2008 23:12 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư hôm qua thông báo: trong 2 ngày qua, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk có mưa rất to. Tính đến 13 giờ ngày 25.11 lượng mưa phổ biến từ 80-100 mm, vùng Quảng Ngãi đến Bình Định từ 100-200 mm. Do vậy lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk đang lên, ở mức cao vào tối 25.11, ngày 26.11 (đều trên mức báo động 3). Cần đề phòng lũ lớn, lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng, đồng bằng.

*Tại Phú Yên, lũ trên các sông tiếp tục lên nhanh, mức đỉnh lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng vượt mức báo động 3, sông Bánh Lái tại Phú Hữu ở mức báo động 2. Tuyến đường từ thị trấn La Hai (H.Đồng Xuân) đi Chí Thạnh (H.Tuy An) bị chia cắt, trong đó đoạn xã Xuân Sơn Nam ngập sâu gần 2m; đường Xuân Phước - Phú Mỡ bị chia cắt nhiều đoạn; tuyến tỉnh lộ 644 sụt lún nặng. Mưa lớn làm nhiều hộ dân ở thôn Thạch Khê (xã Xuân Lộc) bị cô lập.

*Tại Quảng Ngãi mưa lớn làm tuyến đường Trà Bồng - Trà Phong nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng; tại Km40+700 thuộc xã Trà Lâm (H.Trà Bồng) hơn 1.000 m3 đất đá đổ sập xuống đường làm tắc nghẽn giao thông. Tuyến tỉnh lộ 622 bị chia cắt, cô lập huyện vùng cao Tây Trà; tuyến QL24 (Quảng Ngãi - Kon Tum).

Sáng 25.11, mưa lớn từ thượng nguồn đổ về làm mực nước sông Trà Khúc dâng cao, đoạn từ cầu Trường Xuân đến cầu Trà Khúc thuộc địa bàn TP Quảng Ngãi nước chảy rất xiết nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm đổ xô đi vớt củi. Lúc 11 giờ cùng ngày, ông Trần Đình Vinh (45 tuổi, ngụ tổ 23, P.Trần Phú, TP Quảng Ngãi) bị nước lũ cuốn mất tích.

M.Vọng - Đ.Huy - H.Thuyên - H.Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.