Khởi tố nguyên Trưởng Công an phường 1 (quận 4, TP.HCM)

21/12/2006 23:00 GMT+7

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Trần Minh Hồng (nguyên Trưởng Công an phường 1, quận 4) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do có hành vi lập hồ sơ khống nhận tiền đền bù giải tỏa.

Theo kết quả điều tra, năm 2001, UBND Quận 4 tiến hành đền bù giải tỏa xây dựng đường ở phường 1, quận 4. Trong số nhà bị giải tỏa có 4 căn nhà không số trên đường Tôn Thất Thuyết (trong đó xác định có 3 căn là nhà của Hồng và 1 căn là của ông Võ Tấn Hoanh, anh họ của Hồng).

Ban quản lý dự án đã đền bù cho cho Hồng và Hoanh hơn 850 triệu đồng, gồm tiền đền bù nhà, đất và tiền hỗ trợ di dời.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã xác định lô đất và nhà ở này là đất công và buộc Hồng, Hoanh phải nộp lại tiền đền bù. Tuy nhiên, hai đối tượng này không chấp hành...

Qua điều tra cho thấy Trần Minh Hồng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là Trưởng Công an phường 1, quận 4 để tạo dựng hồ sơ tạm trú khống 3 hộ tạm trú KT3 với 24 nhân khẩu để nhận tiền hỗ trợ di dời 24 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.