Xét xử sơ thẩm quán "lắc" Ben Ben

29/12/2006 23:45 GMT+7

Hôm qua 29.12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Thân Đức Phú Hải (23 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) 7 năm tù, Nguyễn Tuấn Anh (24 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 6 năm tù về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Quán bar Ben Ben (P.Tân Định, Q.1) trong quá trình hoạt động đã có nhiều vi phạm, sau nhiều lần bị xử phạt hành chính đến ngày 13.9.2005 thì bị rút giấy phép kinh doanh nên phải đóng cửa. Tuy nhiên, theo sự chỉ đạo của quản lý Quốc (chưa rõ lai lịch, địa chỉ), Hải (bảo vệ) và Anh (nhân viên phục vụ) vẫn mở cửa từ 15 giờ đến 8 giờ sáng cho khách có nhu cầu đến quán "lắc" để kiếm tiền. Con nghiện muốn đến quán lắc phải trả "phí" vào cổng 150 ngàn đồng/người, thuốc "lắc" tự mang theo. Ngày 13.11.2005, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra quán phát hiện 19 con nghiện đang phê thuốc tại đây. (L.N)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.