Kết thúc ngày tìm kiếm thứ nhất của thủy phi cơ DHC6

09/03/2014 22:23 GMT+7

(TNO) Xuất phát từ cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc vào lúc 16 giờ 30 ngày 9.3, sau hơn 20 phút bay thủy phi cơ DHC6 của Hải quân VN đã đến khu vực đảo Thổ Chu và đến 17 giờ 10 thì máy bay vào khu vực tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

(TNO) Xuất phát từ cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) vào lúc 16 giờ 30 ngày 9.3, sau hơn 20 phút bay thủy phi cơ DHC6 của Hải quân VN đã đến khu vực đảo Thổ Chu và đến 17 giờ 10 thì vào tới khu vực tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.


Kiểm tra lại tọa độ trước khi xuất phát

Thời tiết hôm nay được đại úy phi công Nguyễn Đăng Nam xác định là rất tốt, thích hợp cho việc quan sát trên biển.

Theo quan sát của chúng tôi thì thời tiết rất đẹp, từ trên độ cao 1.500 m nhìn thấy rõ tàu thuyền đang chạy phía bên dưới và cả những gợn sóng trên mặt biển.

Sau khoảng 20 phút bay tìm kiếm máy bay hạ dần độ cao từ 1.500 m xuống đến 150 m để dễ quan sát.

Lúc này, quan sát phía dưới biển chúng tôi thấy có rất nhiều tàu đánh cá bằng gỗ đang di chuyển trong khu vực tìm kiếm.


Từ trên độ cao 1.500 m nhìn thấy rõ tàu thuyền chạy phía bên dưới

Qua gần 1 giờ bay trong khu vực tìm kiếm đến 18 giờ cùng ngày thì phi công thông báo phát hiện một vật tròn phát sáng. Lúc này máy bay đảo bên phải và bên trái để quan sát tiếp thì phát hiện một hình tròn khoảng 30 cm, có phát sáng màu trắng.

Theo đại úy phi công Nguyễn Đăng Nam tổng cộng trong chiều 9.3 máy bay thủy phi cơ DHC6 đã bay 3 giờ đồng hồ với vận tốc 200 km/giờ, trong đó bay tại khu vực tìm kiếm xác định máy bay Malaysia gặp nạn trên vùng biển là 60 phút.

Khi phát hiện vật tròn phát sáng do thời gian đã tối nên máy bay không thể đáp xuống để xác định có phải mảnh vỡ máy bay bị nạn hay không.

Đến 18 giờ 30 máy bay phải quay về và 19 giờ 20 đã đáp xuống sân bay Phú Quốc. Cuộc tim kiếm ngày 9.3 tạm ngưng.

Theo chuẩn đô đốc Lê Minh Thành, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân người chỉ huy cuộc tìm kiếm cho biết ngày mai máy bay thủy phi cơ DHC6 sẽ trở lại khu vực đã được đánh dấu tọa độ và cho thợ lặn xuống xác định các vật thể nghi ngờ.

Tin ảnh: Giang Sơn

>> Trắng đêm tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích
>> Một hành khách nói chụp được ảnh vật thể trôi tại vùng máy bay Malaysia mất liên lạc
>> Máy bay Malaysia mất tích: Hai hành khách dùng hộ chiếu ăn cắp mua vé cùng lúc
>> Máy bay Malaysia mất tích từng bị hỏng cánh
>> Máy bay Malaysia mất tích: Có hành khách bí ẩn trên máy bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.