Phái viên Mỹ nói về đàm phán với Triều Tiên

24/02/2012 09:18 GMT+7

(TNO) Ngày 23.2, các quan chức Mỹ và CHDCND Triều Tiên gặp gỡ để bắt đầu nối lại đàm phán song phương vốn bị ngưng trệ từ năm 2009.

(TNO) Ngày 23.2, các quan chức Mỹ và CHDCND Triều Tiên gặp gỡ để bắt đầu nối lại đàm phán song phương vốn bị ngưng trệ từ năm 2009.

 
Họp báo sau hội nghị - Ảnh: Reuters

Hai bên tổ chức lần lượt 2 phiên gặp gỡ tại Đại sứ quán Triều Tiên và Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Bình Nhưỡng gần đây tuyên bố sẵn sàng tham gia các thảo luận để từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân nhưng cũng đề ra không ít điều kiện kèm theo.

Phát biểu sau cuộc gặp đầu tiên, phái viên Mỹ Glyn Davies cho biết: “Chúng tôi còn một cuộc gặp gỡ nữa vào ngày mai. Xin lỗi, giờ đây chúng tôi không có nhiều thông tin về ngày hôm nay. Tôi chỉ có thể nói rằng cuộc đàm phán là nghiêm túc và quan trọng”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố: “Trung Quốc hỗ trợ tất cả các bên để cải thiện và phát triển quan hệ nhằm thúc đẩy đàm phán 6 bên”.

Ngô Minh Trí

>> Hàn Quốc đưa Kim Jong-un vào giáo khoa
>> Hàn Quốc tập trận bất chấp đe dọa
>> Triều Tiên tổ chức đại hội đảng vào tháng 4
>> Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật bất chấp đe dọa trả đũa
>> Kim Jong-un lên bìa tạp chí Time
>> Triều Tiên cải tổ hàng ngũ tướng lĩnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.