Tiền Giang: Giá điện nông thôn có nơi tới 8.000đ/kW

13/11/2006 23:50 GMT+7

Ngày 13.11, ông Nguyễn Điền Khoán, Phó giám đốc Điện lực Tiền Giang cho biết: Theo quy định của Nhà nước thì giá bán điện sinh hoạt cho các tổ hợp ở nông thôn là 390đ/kW. Các tổ hợp được phép bán ra cho dân không quá 700đ/kW. Tuy nhiên, thực tế nhiều nơi trên địa bàn Tiền Giang, người dân phải trả giá cao hơn gấp nhiều lần.

Cá biệt, có nơi người dân phải trả đến 8.000đ/kW. Nguyên nhân là do đường dây dẫn điện từ đồng hồ tổng về nhà dân không đảm bảo kỹ thuật, gây thất thoát điện. Thậm chí, có trường hợp "ăn cắp điện lẫn nhau" bằng cách làm cho đồng hộ chạy chậm... Trong khi đó thì các tổ điện không muốn bàn giao việc quản lý cho ngành điện, và có những "ông" tổ trưởng xài điện nhưng không phải trả tiền. Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có 340.000 hộ sử dụng điện, trong đó khoảng 140.000 hộ sử dụng điện gián tiếp và phải trả giá rất cao.

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.