Phát triển vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh

15/12/2011 08:32 GMT+7

(TNO) Ngày 14.12, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các ngành chức năng lập thủ tục giao 45 ha tại khu rừng Ngọc Linh (H.Nam Trà My) cho Trung tâm phát triển sâm Ngọc Linh Quảng Nam.

(TNO) Ngày 14.12, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các ngành chức năng lập thủ tục giao 45 ha tại khu rừng Ngọc Linh (H.Nam Trà My) cho Trung tâm phát triển sâm Ngọc Linh Quảng Nam.

Trạm nuôi trồng và phát triển dược liệu tại xã Trà Linh (H.Nam Trà My) cũng đang kiểm kê, xác định số lượng cây sâm và định giá tài sản để bàn giao cho trung tâm này.

Mục đích là hình thành vùng sâm nguyên liệu phục vụ sản xuất, chế biến trong điều kiện nguồn gien giống gốc sâm Ngọc Linh chưa được bảo tồn và cảnh báo giống sâm ngoại lai xâm nhập.

Quảng Nam cũng xúc tiến đăng ký chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ, làm cơ sở đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và bảo hộ thương hiệu sâm Ngọc Linh.

H.X.Huỳnh

>> “Cứu” sâm Ngọc Linh bằng nhân giống vô tính
>> Nhiều vườn sâm giống Ngọc Linh bị bán
>> Sâm vô tính trên đỉnh Ngọc Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.