Hai học sinh tống tiền một giám đốc

24/11/2009 23:59 GMT+7

* Truy tố nguyên phó chánh án đưa hối lộ Ngày 24.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Luân và Nguyễn Trường Giang (16 tuổi, cùng ở thôn Phước Lộc, xã Xuân Quang 3, H.Đồng Xuân, Phú Yên) - học sinh lớp 11 trường THPT Lê Lợi về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 26.10, anh Nguyễn Hồng Dương - Giám đốc Công ty cổ phần Dương Hoàng Anh ở quận 12 (TP.HCM) phát hiện hộp thư điện tử của anh đã bị thay đổi mật khẩu nên trình báo Công an TP.HCM. Trong thời gian này, một người tự xưng là Duy, nói giọng miền Trung liên tục gọi đến số máy di động của anh Dương đòi tiền chuộc lại mật khẩu hộp thư bị đánh cắp. Anh Dương đã chủ động hẹn gặp người này tại quán cà phê Cát Tường, phường 7, TP Tuy Hòa (Phú Yên). Đúng hẹn, trưa 16.11, anh Dương đến quán cà phê Cát Tường thì có 2 thanh niên đến. Những người này đòi tiền chuộc 20 triệu đồng, sau khi anh Dương thương lượng, tiền chuộc được hạ xuống 17,5 triệu đồng, rồi 2 thanh niên nhận tiền. Ngay lập tức lực lượng trinh sát Công an tỉnh Phú Yên ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai tên là Nguyễn Thành Luân và Nguyễn Trường Giang. Trong những lần chơi game trên mạng, Luân và Giang sử dụng hộp thư tony230882@yahoo.com để đăng ký. Khi phát hiện hộp thư điện tử có tài liệu cá nhân và số tài khoản mang tên anh Nguyễn Hồng Dương tại Ngân hàng DBS (Singapore), một tài khoản của trò chơi Thiên long bát bộ với giá trị ảo là 600 triệu đồng cùng các tài liệu thông tin về khách hàng, cả hai đã thay đổi mật khẩu. Rồi cả hai liên lạc với anh Dương yêu cầu trả tiền chuộc.

* Ngày 23.11, Viện KSND tỉnh Phú Yên đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó chánh án TAND H.Đông Triều (Quảng Ninh) về tội đưa hối lộ (Thanh Niên đã đưa tin). Theo kết luận điều tra, Đoàn Xuân Quỳnh - đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên triệu tập để làm rõ hành vi sai phạm trong vụ án cố ý làm trái... tại dự án chỉnh trị cửa sông Đà Nông, H.Đông Hòa - có ngỏ lời nhờ Sơn giúp đỡ. Sau khi nhận lời, Sơn vào Phú Yên gặp các điều tra viên, tối 8.7.2009 đến nhà thượng tá Nguyễn Xuân Diễn - cán bộ điều tra Công an Phú Yên - “biếu” túi trái cây bên trong có 30 triệu đồng, rồi nhờ ông Diễn giúp đỡ. Sau đó ông Diễn phát hiện nên đã điện thoại yêu cầu Sơn quay trở lại nhận túi trái cây đem về. Tối 10.7.2009, Sơn lại đến nhà ông Diễn đưa 30 triệu đồng, nhờ giúp đỡ cho Quỳnh được nhẹ tội, rồi giới thiệu mình là Phó chánh án TAND H.Đông Triều. Ông Diễn đã điện thoại Công an phường 7, TP Tuy Hòa đến lập biên bản, bắt quả tang hành vi đưa hối lộ của Sơn.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.