HĐND TP Hà Nội xem xét việc bãi bỏ lệnh tạm dừng đăng ký xe máy

05/12/2005 00:47 GMT+7

Cho đến ngày 4/12 (thời điểm thông tư của Bộ Công an về việc bãi bỏ quy định mỗi người chỉ được đăng ký 1 xe máy bắt đầu có hiệu lực), UBND TP Hà Nội vẫn chưa có quyết định chính thức về việc có bãi bỏ lệnh tạm dừng đăng ký xe máy ở 7 quận nội thành hay không.

Cho đến nay, hai ngành công an và giao thông - công chính  Hà Nội vẫn chưa có báo cáo đầy đủ về việc đánh giá hiệu quả (những mặt được và chưa được) của quyết định tạm dừng đăng ký xe máy trong những năm qua. Trong cuộc họp cuối tuần trước, thậm chí có ban ngành chức năng của thành phố còn đề nghị cấp thẩm quyền không nên bãi bỏ mà còn mở rộng lệnh tạm dừng ra toàn bộ 14 quận, huyện của Hà Nội. Về việc này, UBND TP đã yêu cầu hai ngành trên phải khẩn trương hoàn thành báo cáo ngay trong tuần này để trình Thường trực Thành ủy quyết định. Được biết, tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội được tổ chức vào các ngày 7 - 9.12, các ban ngành liên quan sẽ phải báo cáo vấn đề nói trên với các đại biểu HĐND để kỳ họp xem xét, quyết định.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.