Nổ nhà ga xe lửa ở Tân Cương

30/04/2014 20:15 GMT+7

(TNO) Một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà ga xe lửa ở phía nam Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) vào tối 30.4 (giờ địa phương), ngay trong ngày Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm vùng này, theo Tân Hoa xã.

(TNO) Một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà ga xe lửa ở phía nam Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) vào tối 30.4 (giờ địa phương), theo Tân Hoa xã.

Tờ Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) cho biết đã có ít nhất 50 người bị thương.

Cảnh sát đã phong tỏa mọi lối vào nhà ga. Xe cảnh sát và xe cứu thương cũng đã có mặt tại hiện trường.

Reuters dẫn lời một phát ngôn viên chính phủ Trung Quốc cho biết con số thương vong đang tiếp tục được thống kê và tình hình hiện “đã được kiểm soát”.

Hình ảnh đăng tải trên trang mạng xã hội Sina Weibo của Trung Quốc cho thấy máu vấy lên các hành lý và mảnh vỡ nằm ngổn ngang ngay tại mặt tiền nhà ga, Reuters cho biết.

Tuy nhiên, hãng tin này cũng nói không khẳng định được tính xác thực của các bức ảnh nói trên.

Tân Cương là nơi tập trung sinh sống của cộng đồng người thiểu số Duy Ngô Nhĩ.

Vụ việc xảy ra khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang sắp kết thúc chuyến thăm kéo dài 4 ngày tại vùng này.

Hiện chưa rõ chủ tịch Trung Quốc còn ở Tân Cương khi vụ nổ xảy ra hay không, theo Reuters.

“Sự ổn định lâu dài của Tân Cương là rất quan trọng đối với công cuộc cải cách, phát triển và ổn định của toàn đất nước, cũng như đối với sự hòa hợp dân tộc, an ninh quốc gia và sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Quốc”, Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập phát biểu trong chuyến thăm.

"Giới quan sát nhận định Trung Quốc đang ngày càng trở nên lo ngại về phiến quân Hồi giáo tại Tân Cương kể từ sau khi xảy ra vụ tông xe gây chết người tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh hồi tháng 10.2013 và vụ 29 người bị đâm chết hồi tháng 3 tại nhà ga xe lửa Côn Minh ở Vân Nam", theo Reuters.

Tình trạng bất ổn tại Tân Cương đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người trong năm 2013, Reuters cho hay.

Hoàng Uy

>> 12 người chết trong các vụ bạo động ở Tân Cương
>> Tấn công đồn cảnh sát ở Tân Cương, 8 người bị bắn chết
>> Bạo động lại bùng phát ở Tân Cương, 16 người thiệt mạng
>> Gần 200 vụ tấn công ‘khủng bố’ ở Tân Cương năm 2012
>> Trung Quốc trừng phạt chỉ huy quân đội tại Tân Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.