Thái Lan tạm ngừng xuất khẩu gia cầm đông lạnh

11/11/2008 12:35 GMT+7

Lần đầu tiên trong 10 tháng qua, virus cúm gia cầm chủng H5N1 lại vừa được phát hiện tại một trang trại ở tỉnh Sukhothai, miền Bắc Thái Lan. Bộ trưởng Nông thôn Somsak Prisana-anantakul cho biết gần 20 con gà ở trang trại này đã bị chết do virus H5N1, gây lo ngại về nguy cơ bùng phát một đợt dịch cúm gia cầm mới tại nước này.

Cơ quan thú y Thái Lan đã tuyên bố khu vực trên là vùng có dịch, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, nhất là nguy cơ lây bệnh từ gia cầm sang người.

Cùng ngày, Thái Lan quyết định tạm ngừng xuất khẩu gia cầm đông lạnh và thông báo với Tổ chức Thú y thế giới việc dịch cúm gia cầm đã tái bùng phát ở nước này. Đây là lần bùng phát dịch cúm gia cầm lần thứ 3 trong năm nay ở Thái Lan. Thái Lan là một trong những nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch cúm gia cầm. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát năm 2004, đã có 25 người bị bệnh, trong đó có 17 người đã tử vong trong khi hơn 60 triệu gia cầm bị chết.

H.CH. (Theo AP)Báo Sài Gòn Giải Phóng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.