Trao kỷ niệm chương ”Vì sức khỏe nhân dân” cho hai lãnh đạo Quỹ cựu chiến binh Mỹ tại VN

19/12/2006 21:40 GMT+7

Ngày 19/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trần Thị Trung Chiến đã trao Kỷ niệm chương ”Vì sức khỏe nhân dân” cho ông Robbert Muller - Chủ tịch và ông John Terzano - Phó chủ tịch Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF) để ghi nhận những đóng góp của hai ông đối với ngành y tế Việt Nam.

Nhờ những nỗ lực tích cực của hai ông, năm 1980 VVAF được thành lập. Đặc biệt từ năm 1994, ngay sau khi Mỹ bỏ cấm vận VVAF đã thiết lập văn phòng đại diện tại Hà Nội và triển khai chương trình hỗ trợ nhân đạo tại Việt Nam, nhất là các hoạt động y tế.

Cho tới nay, VVAF đã và đang triển khai hoạt động tại 18 tỉnh, thành phố trên toàn quốc với các chương trình hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực khác nhau với tổng giá trị khoảng 5 triệu USD, gồm: chương trình phục hồi chức năng, Chương trình điều tra, khảo sát và đánh giá tác động của ô nhiễm bom mìn, vật nổi còn sót lại sau chiến tranh, chương trình sức khỏe tâm thần,...

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.